Khi đảng viên bộ đội biên phòng làm “cầu nối” với cơ sở

08:19 - Thứ Năm, 28/07/2022 Lượt xem: 4300 In bài viết

ĐBP - Việc tăng cường đảng viên về cơ sở của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã mang lại những kết quả tích cực trong thời gian qua. Bên cạnh việc phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong giúp đơn vị gần dân, sát dân, thực hiện hiệu quả công tác dân vận, Đảng viên BĐBP đã góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, lãnh đạo thôn, bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trung tá Phạm Văn Phan, Phụ trách Tổ công tác Tả Ló San sinh hoạt cùng chi bộ bản Tả Ló San.

Song song với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia, đảm bảo bình yên khu vực biên giới, BĐBP tỉnh tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Nhiều năm qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh thường xuyên duy trì, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy chế phối hợp với Huyện ủy 4 huyện biên giới. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy các đồn biên phòng thực hiện tốt quy chế phối hợp với Đảng ủy 29 xã biên giới. Đến nay, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã cử 4 đồng chí tham gia cấp ủy 4 huyện biên giới; 9 đồng chí tham gia HĐND huyện, xã biên giới; 29 cán bộ tăng cường làm Phó Bí thư Đảng ủy 29 xã biên giới; 83 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 83 chi bộ thôn, bản biên giới và 387 đảng viên phụ trách 1.634 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Với sự thống nhất, xuyên suốt, đảng viên BĐBP đã góp phần nắm chắc tình hình Nhân dân, tình hình địa bàn, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo các thôn, bản, người dân thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Năm 2021, đảng viên BĐBP đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập mới 27 chi bộ; bồi dưỡng kết nạp 196 đảng viên, củng cố 309 tổ chức Đảng và 73 tổ chức chính trị - xã hội khác. Bên cạnh đó, đảng viên BĐBP tham gia tổ chức 27 lớp huấn luyện cho 1.525 dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên, 9 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 392 người là dân quân, trưởng bản, thành viên tổ ANTT ở các xã biên giới. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đảng viên BĐBP đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở thành lập 16 chi bộ, bồi dưỡng kết nạp 196 đảng viên, củng cố 271 tổ chức Đảng và tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; tổ chức Đại hội Đoàn thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trước năm 2021, chi bộ bản Tả Ló San (xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé) có 7 đảng viên (4 đảng viên tại bản và 3 đảng viên của xã về sinh hoạt tại bản). Từ năm 2021 đến nay, thực hiện chỉ đạo, phân công của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đồn Biên phòng Sen Thượng đã cử 1 đồng chí đảng viên tham gia sinh hoạt cùng chi bộ bản Tả Ló San.

Trung tá Phạm Văn Phan, Phụ trách Tổ công tác Tả Ló San là đảng viên được phân công sinh hoạt cùng chi bộ bản cho biết: Khi được phân công về sinh hoạt cùng chi bộ bản Tả Ló San, trước tiên tôi tìm hiểu, nắm tình hình về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của bản. Trên cơ sở đó, tôi tham mưu cho chi bộ chỉnh đốn lại nền nếp sinh hoạt chi bộ; xây dựng và thực hiện nghị quyết chi bộ. Đối với bản Tả Ló San, các nghị quyết phát triển kinh tế chủ yếu tập trung vào phát triển chăn nuôi đại gia súc, bảo vệ rừng và trồng, chăm sóc diện tích ngô, sắn. Bên cạnh đó, hàng tháng chi bộ xây dựng nghị quyết về tăng cường phối hợp với BĐBP tuần tra, bảo vệ biên giới từ mốc 14 đến mốc 16. Hàng tháng, chi bộ tổ chức sinh hoạt đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết của tháng trước, chỉ ra hạn chế và bàn giải pháp để tiếp tục thực hiện.

Ông Lỳ Khò Chừ, đảng viên, Trưởng ban MTTQ bản Tả Ló San cho biết: Từ khi có đảng viên BĐBP về sinh hoạt cùng chi bộ, chế độ sinh hoạt chi bộ được tổ chức nề nếp và nghiêm túc hơn; chất lượng các nghị quyết được nâng cao và việc tổ chức thực hiện nghị quyết quyết liệt và hiệu quả hơn. Đơn cử như đầu tháng 3/2022, mưa lũ gây sạt lở nhiều điểm tại khu vực biên giới. Tại buổi sinh hoạt tháng 4, chi bộ đã xây dựng nghị quyết về tăng cường phối hợp với BĐBP tuần tra, bảo vệ biên giới từ mốc 14 - 16. Thực hiện nghị quyết, các tổ chức, đoàn thể của bản và lực lượng dân quân thường xuyên phối hợp với tổ công tác, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sen Thượng đi tuần tra, kiểm tra và khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo an toàn tuyệt đối khu vực mốc giới. Hoặc như tháng 5/2022, thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã Sen Thượng về chăn nuôi gia súc tập trung theo hướng trang trại, gia trại, Chi bộ đã họp và xây dựng nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo các hộ dân trong bản thực hiện. Đến nay, cơ bản các hộ dân đều thực hiện nghiêm túc việc làm chuồng trại, trồng cỏ voi làm thức ăn chăn nuôi. Hiện nay bản có 6 trang trại chăn nuôi tập trung với quy mô 20 - 30 con gia súc.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hướng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sen Thượng cho biết: Đảng viên BĐBP về sinh hoạt tại các chi bộ bản đã phát huy tốt vai trò của đảng viên, vai trò của cán bộ BĐBP, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với chi bộ bản và các hộ dân tại các thôn bản. Đến nay, Đảng ủy Đồn Biên phòng Sen Thượng đã phân công nhiệm vụ cho 26 đảng viên phụ trách 104 hộ gia đình trên địa bàn xã; phân công đảng viên sinh hoạt cùng 5 chi bộ bản. Thực hiện nhiệm vụ được giao, đảng viên của đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng đóng chân trên địa bàn nắm chắc tình hình Nhân dân, trong đó tập trung nắm các trường hợp có mối quan hệ phức tạp; gia đình chính sách, khó khăn; gia đình theo tôn giáo, có mối quan hệ dân tộc, thân tộc 2 bên biên giới… 6 tháng đầu năm, đảng viên BĐBP đơn vị đã tổ chức, phối hợp tổ chức tuyên truyền 37 buổi cho 1.056 lượt người dân tham gia; tuyên truyền lưu động 6 buổi tại 7 bản. Bên cạnh đó, cán bộ đảng viên Đồn Biên phòng Sen Thượng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các nguồn vốn, chương trình hỗ trợ sinh kế của Đảng, Nhà nước đến với người dân; hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng. Đồng thời, triển khai hiệu quả các mô hình, chương trình theo sự chỉ đạo của cấp trên như: Chương trình “Nâng bước em đến trường”; “Con nuôi Biên phòng”; “Hũ gạo chiến sĩ”.

Phạm Trung
Bình luận

Tin khác

Back To Top